Đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng món cá ủ chua
Thứ ba, 31/03/2026 13:07
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Năng sáng nay.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền.
Liên quan đến hàng loạt các ca ngộ độc sau khi ăn món cá ủ chua tại các xã Phước Năng, Phước Chánh (TP Đà Nẵng) mới đây, sáng 31-3, đoàn công tác của UBND TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra thực tế công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Năng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm, tặng quà gia đình có người bị ngộ độc.
Theo Chi cục An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, từ tháng 2 đến nay, tại 2 xã Phước Chánh và Phước Năng xảy ra 4 ca bệnh và 1 vụ ngộ nghi ngờ độc thực phẩm, ghi nhận 7 người mắc, không có người tử vong. Các vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum được triển khai xác minh, điều tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Việc ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum bất chấp các cảnh báo truyền thông xuất phát từ các lý do: Thói quen ăn uống lâu đời, các món như cá muối ủ chua, thịt ủ chua là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của nhiều dân tộc miền núi. Tuy nhiên người dân thường tự chế biến tại nhà theo kinh nghiệm, thiếu hụt các kiến thức bảo đảm an toàn trong quá trình chế biến.
Bên cạnh đó, do số ca ngộ độc Botulinum xảy ra lẻ tẻ, không thành dịch lớn như các loại ngộ độc khác, nhiều người cho rằng “ăn bao đời nay không sao” nên vẫn tiếp tục sử dụng thực phẩm dù đã được cảnh báo. Ngoài ra, nhiều gia đình chưa có tủ lạnh, dẫn đến việc người dân phải dùng các phương pháp ủ, muối để tích trữ thực phẩm lâu ngày, tạo môi trường kỵ khí cho vi khuẩn sinh độc tố…
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra món cá ủ chua mà người dân mới làm.
Qua kiểm tra thực tế tại một số hộ dân có người nhà mới bị ngộ độc tại xã Phước Năng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cán bộ địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt sử dụng món cá ủ chua.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của độc tố Botulinum, khi thuốc giải độc vô cùng đắt đỏ và hiếm có. “Vừa qua nhờ sự hỗ trợ khẩn cấp từ Tổ chức Y tế Thế giới, các bệnh nhân đã may mắn được cứu chữa kịp thời bằng loại thuốc chuyên dụng. Qua sự việc này, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng tăng cường kêu gọi gia đình và cộng đồng tuyệt đối không sử dụng các loại thực phẩm lên men không an toàn như cá ủ chua; Chủ tịch UBND các xã tiếp tục chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để tránh lặp lại những ca ngộ độc tương tự, để lại di chứng sức khỏe về sau”- Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Anh Thi nói.
Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Phước Năng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Anh Thi cùng đoàn công tác có buổi làm việc với chính quyền địa phương liên quan đến công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
Đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng món cá ủ chua
Thứ ba, 31/03/2026 13:07
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Năng sáng nay.
Cuối xuân, đầu hạ, khi đất trời Huế chuyển mùa, những tán ngô đồng bất ngờ bung nở, nhuộm hồng không gian cổ kính. Loài cây từng gắn với vương quyền triều Nguyễn nay trở thành điểm nhấn khiến du khách dừng chân, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vừa lạ, vừa rất Huế.
Sau khi rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình (xã Bình Điền) để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 6-2026.
Một linh vật ngựa từng là điểm check-in đông khách dịp Tết ở Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm 22-3. Ngọn lửa bùng nhanh giữa không gian đông người qua lại khiến nhiều người hoảng hốt, tiếc nuối.
Mưa lũ kéo dài kết hợp triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển Hàm Rồng (xã Vinh Lộc, TP Huế), cuốn trôi đất liền, đẩy nhiều hộ dân ven biển vào tình thế nguy hiểm.
Đến 15 giờ chiều 3-12, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa, bảo vệ và xử lý hiện trường vụ sập “hố tử thần” xảy ra tại khu vực giao lộ Nguyễn Công Trứ – Ngô Quyền (phường An Hải).
Đường ĐH8 trên địa bàn xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) đi vào xã Trà Bui cũ bị sạt lở nghiêm trọng. Có nhiều đoạn đường bị lũ cuốn trôi, đứt cả nền đường dài hàng chục mét, xe cơ giới chưa thể tiếp cận được. Vì vậy người dân địa phương đã tự làm cầu tạm để có thể qua lại, thuận tiện cho việc đưa đón học sinh đến trường.
Sau trận lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, gần 145ha đất canh tác tại 4 thôn: Liên Thuận, Đại Phú, Hoà Mỹ và Phiến Ái 2 (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nằm ven sông Vu Gia bị xói lở, bồi lấp, trong đó có khoảng 45ha bị bồi lấp hơn 1m.
Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn phường Đông Hòa.